Phó Toàn quyền bang Nam Australia Lê Văn Hiếu: Người gốc Việt đầu tiên có quyền lực ở nước ngoài
(Cadn.com.vn) - Sự kiện nổi bật về người Việt ở nước ngoài năm 2007 là việc ông Lê Văn Hiếu, cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng (1965-1973) được Nữ hoàng Anh phê chuẩn giữ chức vụ Phó Toàn quyền bang Nam Australia (South Australia). Đây là nhân vật gốc Châu Á và Việt
![]() |
|
Ông Lê Văn Hiếu |
Lê Văn Hiếu (Hieu Van Le), sinh năm 1954 tại Quảng Trị đã chính thức nhậm chức Phó Toàn quyền bang Nam Australia nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 1-9-2007 bằng một lễ tuyên thệ trọng thể với 21 phát đại bác chào mừng. Đài ABC Adelaide - thủ phủ bang Nam Australia - trong cuộc phỏng vấn mới nhất đã cho rằng ông Hiếu là người gốc Việt
Lê Văn Hiếu là học sinh Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng từ năm 1965-1973, sau đó học tại Viện Đại học Đà Lạt khoa Chính trị kinh doanh và định cư tại Australia từ năm 1977. Tại Australia, sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế và MBA về quản trị, nhiều năm anh đã giữ các chức vụ Chánh Thanh tra và Giám đốc Ủy ban Chứng khoán và đầu tư liên bang từ năm 1990, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc và đa văn hóa tiểu bang Nam Australia... Hiếu từng được tặng Huy chương ngày Quốc khánh Australia năm 1996 vì đã thi hành công vụ xuất sắc và Huy chương Kỷ niệm 100 năm thành lập Liên bang vì đã phục vụ cho mục đích thăng tiến chủ thuyết đa văn hóa.
Hiếu mồ côi cha từ năm 1 tuổi, cha anh hy sinh khi tham gia kháng chiến chống Pháp tại Quảng Trị. Tuổi ấu thơ, Hiếu sống cùng người anh trai tại Đà Nẵng. Ở bậc trung học, Hiếu đã học giỏi môn tiếng Anh, nhiều năm được bầu làm lớp trưởng và tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao của Trường Phan Châu Trinh. Sau 30 năm xa quê mới về lại Đà Nẵng (khi đang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và đa sắc tộc tiểu bang), anh vẫn cùng các bạn học cũ ở lớp 12B4 say sưa hát lại nhiều bài hát thời học trò áo trắng, trong đó có bài hiệu đoàn ca “Phan Châu Trinh hành khúc” của nhạc sĩ Hoàng Bích Sơn...
Anh lập gia đình ở Việt
Sau khi dẫn đầu đoàn công tác từ Nam Australia về TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, đi thăm Hội An, Mỹ Sơn và về lại Đà Nẵng, anh Hiếu nói: “Mình hoàn toàn bất ngờ với những thay đổi và phát triển ở quê nhà. Đà Nẵng cũng đang được xây dựng hiện đại và mở rộng rất nhiều. Nhiều chỗ đã thay đổi đến mức không còn nhận ra...”. Tại ngôi Trường Phan Châu Trinh đầy ắp kỷ niệm, Hiếu đã gặp mặt được rất nhiều bạn bè học chung từ năm đệ thất đến hết bậc trung học, chan hòa với những bạn đã thành đạt lẫn những người không may trong cuộc sống. Anh dành sự giúp đỡ cho những người bạn nghèo... Nhưng: “Mình đặc biệt quan tâm đến ngôi trường cũ và hy vọng sẽ có những đóng góp cụ thể trong tương lai để giúp đỡ những thế hệ đàn em có điều kiện học tập tốt hơn”.
Sau khi nhậm chức Phó Toàn quyền bang Nam Australia, theo yêu cầu của thủ hiến Mike Rann, Lê Văn Hiếu vẫn tiếp tục kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa và sắc tộc. Anh được giới truyền thông tại
Đối với cộng đồng người Việt, Phó Toàn quyền Lê Văn Hiếu là niềm hãnh diện vì khả năng hội nhập và thành công trong tất cả mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội tại Australia. “Chúng ta đã chứng tỏ với thế giới rằng sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt. Mặc dù mới 32 năm nhưng sự hội nhập và phát triển của cộng đồng người Việt không hề thua kém những sắc dân khác có quá trình nhập cư đã 100 năm tại
Trương Điện Thắng




